leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý chiếc xe chạy vào đường cấm nhưng bất hợp tác. Ảnh: Nam Phong 

Theo đó, tối ngày 6/6 một xe đầu kéo biển số 72C-039.48 chở khoảng 34 tấn hàng do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển chạy từ xa lộ Hà Nội vào khu công nghệ cao. Khi tới cổng khu công nghệ cao thì lái xe xin phép bảo vệ cho xe đi tắt ra cầu Phú Hữu. Bảo vệ không đồng ý vì tài xế không xuất trình được giấy tờ hàng hóa nhưng tài xế vẫn bất chấp chạy vào nên bị bảo vệ lấy xe máy đuổi theo.

Chạy được khoảng 3km tới chốt bảo vệ ngay giao lộ với đường Lã Xuân Oai (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) thì các nhân viên bảo vệ lấy xe máy chặn phía trước xe đầu kéo, tài xế cho xe lao tới cuốn chiếc xe máy dưới gầm rồi kéo lê đi gần 10m.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng sau đó phải cẩu chiếc xe về trụ sở. Ảnh: Nam Phong

Khi đội CSGT quận 9 và công an phường Long Thạnh Mỹ có mặt giải quyết vụ việc thì tài xế và chủ xe không hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ mà đứng tranh cãi.

Phương tiện sau đó đã được cẩu về công an quận 9 để xử lý.

Nam Phong