Tại nạn xảy ra khuya ngày 23, rạng sáng ngày 24/6, tại KM48+100, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, thuộc địa phận xã Cam Phước Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Xe ô tô 5 chỗ biển kiếm soát 51H-638.90 do Nguyễn Tấn D. (SN 1982), trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc- Nam, khi đến vị trí trên đã bị xe đầu kéo BKS 12C-077.61 kéo theo rơ móc 12R-008.31, do Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983), trú TP Ninh Bình điều khiển, chạy cùng chiều tông từ phía sau.

Cú tông mạnh ở tốc độ cao khiến chiếc xe con bẹp dúm.

leftcenterrightdel
 Xe con nát bét phần sau, sau tai nạn. Nguồn: MXH.

Các hình ảnh hiện trường được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe con gần như nát bét phần sau, trong khi xe container ủi rào chắn, tông vào chân núi, lật nghiêng bên tài.

Tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe ô tô con tử vong, gồm tài xế Nguyễn Tấn D. và anh Nguyễn Thành T. (SN 1977) trú Q 12, thành phố Hồ Chí Minh; 3 người khác bị thương gồm 2 người trên xe con là Nguyễn Đức Anh K. (SN 1997), trú Mộ Đức, Quảng Ngãi; Nguyễn Văn T. (SN 1972), trú Q 12, thành phố Hồ Chí Minh và 1 người trên xe tải là Hoàng Đình H.(SN 2004), trú tỉnh Hòa Bình.

Hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa, trường hợp còn lại điều trị tại một bệnh viện tại thành phố Cam Ranh.

leftcenterrightdel
  Tai nạn xảy ra tại KM48+100, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa). Nguồn: MXH.

Ngay sau tai nạn, đơn vị đầu tư, khai thác cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cùng với các cơ quan chức năng địa phương, tổ chức phương tiện, lực lượng giải quyết hậu quả tai nạn, phong tỏa tạm thời hướng tuyến Bắc- Nam.

Các cơ quan chức năng địa phương cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chiều ngày 24/6, BVĐK Khánh Hòa cho biết, 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây, trong đó 1 trường hợp đang theo dõi, trường hợp thứ hai xuất huyết não, tiên lượng nặng đang thở máy. Do tình trạng tổn thương nặng, các bác sĩ không chỉ định mổ.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1 km nằm phía Nam tỉnh Khánh Hòa, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng vốn đầu tư hơn 5.524 tỉ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư, được đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công tư), trong đó vốn Nhà nước khoảng 2.967 tỉ đồng, nguồn vốn của nhà đầu tư khoảng hơn 2.556 tỉ đồng.

Được khởi công tháng 9/2021, cao tốc Nha Trang-Cam Lâm chính thức khánh thành đưa vào sử dụng ngày 18/6.

V,H