Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan chức năng địa phương hiện chưa tiến hành tạm giữ tài xế, cũng chưa có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Huyện- nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, người cầm lái xe Lexus 6666 lao vào đám tang ở Quy Nhơn làm 4 người chết và 6 người bị thương.

“Tuy nhiên Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với tài xế này; đồng thời đã trưng cầu giám định đối với xe Lexus 6666 nhằm xác định các yếu tố kỹ thuật của xe”.- Người phát ngôn Viện KSND tỉnh Bình Định thông tin.

leftcenterrightdel
Xe Lexus 6666 lao vào đám tang ở Quy Nhơn làm 4 người chết và 6 người bị thương. 

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, một luật sư cho rằng đã quá đủ chứng cứ để khởi tố vụ án, kể cả trường hợp gia đình các nạn nhân bãi nại.

Theo vị luật sư, đối với những vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người, lái xe thường bị tạm giữ, tối đa khoảng 9 ngày. Sau khi cơ quan công an hoàn tất hồ sơ thì chuyển sang khởi tố, bắt tạm giam.

Tội danh mà tài xế phải đối mặt là tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Văn Nguyễn