Ngay khi tiếp nhận thông tin về nhóm thanh niên tổ chức chạy xe máy với tốc độ cao, bốc đầu, nẹt pô gây náo loạn ở đèo Hải Vân, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh các đối tượng trong nhóm này.

Chiều 3/12, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã xác định được một trong số nhóm người trên và cho  mời Phan Thanh Phú (SN 2001, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đến làm việc.

Tại công an, Phú khai nhận cùng Nguyễn Thanh Triều (SN 2000, trú phường Hòa Khánh Nam) và Nguyễn Thanh Huy (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chạy xe máy lên đèo Hải Vân.

Tại đây, Phú điều khiển xe máy hiệu Exciter thực hiện hành vi bốc đầu xe, đi bằng một bánh ngay tại khúc cua. Triều vào quán uống nước và giao xe của mình cho Huy thực hiện hành vi bốc đầu xe.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng vừa mời nhóm thanh niên tổ chức "biểu diễn" xe máy trên đoạn cua trên đèo Hải Vân đến làm việc. (ảnh: VN)

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh niên có hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, ra quyết định tạm giữ 2 phương tiện trên, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 1/12, trên mạng xã hội (MXH) vừa lan truyền clip gần 2p quay lại cảnh nhóm người tụ tập, tổ chức "biểu diễn" xe máy trên đoạn cua trên đèo Hải Vân.

Trong clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh các thanh niên đầu trần điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm thực hiện các pha bốc đầu, nẹt pô ngay đoạn cua gấp trên đèo Hải Vân.

Điều đáng nói, thời điểm này, nhiều phương tiện khác của người dân, du khách lên xuống đoạn cua, tạo ra những pha giao cắt vô cùng nguy hiểm, khiến mọi người phải thót tim.

 

Lê Tâm