Đoạn tuyến đưa vào khai thác dài 20 km nằm trên tuyến đường cao tốc gồm 4 làn xe.
 


Đoạn tuyến đưa vào khai thác dài 20 km nằm trên tuyến đường cao tốc gồm 4 làn xe, tốc độ tối đa khi đi lưu thông là 100 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 80m.

Việc đưa 20 km đầu tiên của tuyến cao tốc vào khai thác nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp cuối năm, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông đoạn đường 45 km từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, Đồng Nai từ 60 phút xuống chỉ còn 20 phút. Tương tự, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu khoảng 120km, thời gian lưu thông hơn 2,5 giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 1 giờ 20 phút và đảm bảo không ùn tắc.

Đặc biệt, tuyến cao tốc này sẽ nâng cao tốc độ chạy xe, rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian, chi phí vận chuyển và đẩy mạnh giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Đông Nam bộ...

Ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam - chủ đầu tư dự án nói: “Tuyến đường này có ý nghĩa vô cùng quan trọng nên Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị phấn đấu ngày đêm để đưa vào khai thác vận hành trước Tết Nguyên đán phục vụ bà con trong khu vực".

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng để đưa công trình vào phục vụ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, cố gắng đưa toàn tuyến vận hành vào năm 2015./.
 

Theo Vov

.