Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 22/7, chiếc taxi BKS BKS 92A - 095.04 của hãng Vinasun đang lưu thông trên đường DT616 (phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ lao sang làn đường đối diện tông vào chiếc xe máy đi ngược lại.

Chiếc taxi này do tài xế Bùi Xuân Đạt (19 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển, lưu thông trên đường DT616 hướng từ TP Tam Kỳ xuống biển Tam Thanh. Chiếc xe máy do bà Trần Thị V. (61 tuổi) điều khiển chở theo cháu gái tên Trần Thị Thúy Th. (12 tuổi, cùng trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn giao thông taxi tông xe máy khiến hai cô cháu tử vong 

Cú tông mạnh khiến bà V. tử vong tại chỗ, cháu Th. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Trước đó, một vụ tai nạn khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn này xảy ra trên đoạn đường Hồ Chí Minh tại địa phận huyện Phước Sơn lúc gần 22h đêm 20/7.

leftcenterrightdel
Vụ tai nạn trên đường Hồ chí Minh khiến hai nữ sinh tử vong thương tâm 

Khoảng 21h 40p đêm 20/7, xe giường nằm của nhà xe Bảo Huy BKS 47B-019.28 do tài xế Nguyễn Đình Toàn (SN 1976, trú Đắk Nông) điều khiển, lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum. Khi đến địa phận phận xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 92P1-056.84, trên xe có 2 nữ sinh là Lộc Gia Q. (13 tuổi) và Lương Thị Thu Th. (15 tuổi, cùng trú thôn 3, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn) đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến em Q. và Th. tử vong tại chỗ.

Xuân Nha