Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h30’ ngày 13/9, giờ địa phương (11h30’, giờ Việt Nam) tại km 13 của đường cao tốc Mugla-Denizli, thuộc địa phận tỉnh Mula, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ. 

Khi đang điều khiển xe buýt du lịch mang biển số 01 ET 48, chở 41 du khách Nga và Ukraine từ Bodrum đến Denizli, tài xê Aziz Caglar (54 tuổi), đã lên cơn đau tim đột ngột. 

Chiếc xe buýt lập tức mất kiểm soát, lấn làn ngược chiều và va chạm với xe buýt chở học sinh 48 AAY 328 do Cihan Duran (44 tuổi) điều khiển. 

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DHA. 

Tài xế xe du lịch đã tử vong tại chỗ. 30 người, bao gồm cả học sinh và khách du lịch, bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 3 học sinh trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng lãnh sự quán Nga đang liên hệ với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và đang làm rõ các thông tin về khả năng có công dân Nga trong số nạn nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 4/9, một vụ va chạm giữa một xe buýt và tàu hỏa ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 6 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương.

Huy Anh/DHA/RIA