Theo đó, vào khoảng 21h50 phút ngày 9/5, trên Quốc lộ 18A qua địa phận huyện Hải Hà đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe taxi khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo thông tin từ Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng thời gian và địa điểm trên, chiếc xe khách BKS 17B-01737 chạy tuyến Móng Cái-Thái Bình do anh Trần Ngọc Dương, (SN 1985), trú tại thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, điều khiển hướng Móng Cái-Hạ Long.

Khi đi đến Km242+500 trên Quốc lộ 18A, đoạn thuộc thôn 1, xã Đường Hoa (Hải Hà) đã đâm vào xe taxi BKS 14A-19050 chạy hướng Đầm Hà-Móng Cái do anh Bùi Minh Tiến, (SN 1989), trú tại phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Cú đâm trực diện đã khiến 3 người ngồi trên xe taxi tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe taxi biến hạng hoàn toàn, chiếc xe khách bị hư hại phần đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra xác định nguyên nhân tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

3 người chết được xác định là: Bùi Minh Tiến, lái xe taxi; Phạm Xuân Hùng, sinh năm 1992, trú tại tổ 4, khu 4C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả; Phan Duy Đô, SN 1994, trú tại phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà. 2 người bị thương là: Vũ Đình Hảo và Hà Văn Hùng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra xác định nguyên nhân tai nạn.

Vũ Minh Khôi