Chiều 26/2, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, công an tỉnh An Giang) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 91 đã phát hiện và ngay lập tức sử dụng ô tô đặc chủng chở người phụ nữ bị tai biến mạch máu não đưa đi cấp cứu kịp thời.

leftcenterrightdel
 Clip cán bộ, chiến sĩ CSGT công an tỉnh An Giang đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời bằng xe đặc chủng (ảnh: Cục CSGT cung cấp)

Trước đó, khoảng gần 13h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một phụ nữ bị ngất, nằm trên vỉa hè tại Km 94+300. Lúc này bên cạnh bệnh nhân này có 2 người phụ nữ khác đang chăm sóc.

Qua thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe, tổ công tác nhận thấy người phụ nữ này nói không rõ lời, miệng bị lệch về một bên, có dấu hiệu của tai biến mạch máu não; nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ CSGT công an tỉnh An Giang đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời bằng xe đặc chủng (ảnh: Cục CSGT cung cấp).

Ngay lập tức, đồng chí Tổ trưởng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo trực đồng thời dùng ô tô đặc chủng chở người phụ nữ cùng người thân đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú để cấp cứu. Sau đó, người bệnh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Qua trao đổi với đại diện bệnh viện được biết, bệnh nhân tên là Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1969; ngụ tại tổ 17, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang) bị tai biến mạch máu não.

leftcenterrightdel
Do được cán bộ, chiến sĩ CSGT công an tỉnh An Giang đưa đi cấp cứu kịp thời nên rất may bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng (ảnh: Cục CSGT cung cấp).

Đại diện cơ quan y tế đồng thời cho hay, do được đưa đến cơ quan y tế cấp cứu kịp thời, nằm trong khung giờ vàng nên bệnh nhân đã không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, bệnh nhân Đỗ Thị Ánh Hồng đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị, chăm sóc.

Minh Khôi