Theo nguồn tin, vào lúc 23h khuya ngày 31/7, một gia đình 5 người gồm 2 vợ chồng và 3 con đi trên xe ba gác máy từ TP Hồ Chí Minh về quê Nghệ An (do người bố là ông Trương Xuân Sơn, SN 1975, điều khiển), trong lúc đang dừng làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 QL1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, cửa ngõ phía nam tỉnh Bình Thuận, thì xe ô tô tải BKS 29H-20180, chạy tốc độ cao lao trúng xe ba gác.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PDĐ. 

Cú va chạm mạnh khiến cháu Trương Xuân Thịnh (SN 2006), con lớn của vợ chông ông Sơn, tử vong tại chỗ, 4 người còn lại trong gia đình bị đa chấn thương. Hai cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt đang hướng dẫn cho gia đình ông Sơn làm thủ tục khai báo y tế cũng bị thương, trong đó một cán bộ bị gãy cổ.

Theo nguồn tin, gia cảnh hộ ông Trương Xuân Sơn rất khó khăn, hiện đang nợ Bệnh viện Hàm Tân, Bình Thuận gần 4 triệu đồng viện phí.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Sơn, người dân Hàm Tân, Bình Thuận đã tự nguyện tổ chức quyên góp hỗ hộ gia đình nạn nhân trang trải các chi phí trước mắt.

H.V