leftcenterrightdel
Các phương tiện bị tạm giữ để điều tra. Ảnh - C.A

Sáng ngày 9/10, tại khu vực ngã 3 đường 10, đoạn qua thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng của Đội cảnh sát giao thông số 1, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đoàn xe tải gồm 14 chiếc phạm lỗi lắp lốp không đúng kích cỡ nên đã yêu cầu dừng xe để lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, khi dừng xe, các lái xe không chấp hành mà có hành vi chống đối. Đáng chú ý, lái xe Phạm Xuân Hoàn (41 tuổi, ngụ huyện Nho Quan, Ninh Bình) là người quản lý đoàn xe đã ra bàn xử lý của tổ công tác cướp toàn bộ giấy tờ, tài liệu của tổ công tác, rồi hô hào các lái xe không xuất trình giấy tờ.

Lái xe Hoàn còn yêu cầu 3 xe tải biển số 35C - 000.71; 35C - 000.30; 35C - 000.13 dàn hàng ngang ra quốc lộ 10, gây ùn tắc khu vực này hơn 30 phút.

Đặc biệt, khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu các lái xe cho phương tiện đậu vào lề đường để giải tỏa giao thông thì bất ngờ lái xe Trần Văn Sỹ (38 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, Nình Bình) đã điều khiển xe 35C - 000.30 lao thẳng vào thượng úy Hoàng Văn Sơn. Trước sự manh động của các đối tượng, Công an thành phố Uông Bí đã cử 1 tổ công tác đến hỗ trợ và đưa các lái xe có biểu hiện chống người thi hành công vụ về trụ sở.

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, qua kiểm tra, một trong các lái xe là Nguyễn Văn Kinh (47 tuổi, ngụ tại Nho Quan, Ninh Bình) vi phạm nồng độ cồn và bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng. Các đối tượng Trần Văn Sỹ, Phạm Xuân Hoàn bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

                                                                                                                                                                                                               Hoàng Hưng