Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 6h30 sáng nay (23/7), tại km 63 trên QL5 đoạn qua khu vực Cầu Xây Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương). Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 4h sáng một xe container đã tông chết một người đàn ông đi tập thể dục buổi sáng. Trong khi nhiều người đang đứng tại hiện trường vụ tai nạn thì chiếc xe tải chở nước giải khát bất ngờ mất lái, đâm nát hàng chục mét dải phân cách, sau đó lật nghiêng, đè vào 7 người đi đường khiến 5 người chết, hai nạn nhân bị thương nặng.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn 

DANH TÍNH NGƯỜI THIỆT MẠNG

1- Ông Đào Quang Thuận, SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành, Hải Dương)

2- Anh Trương Minh Khang, SN 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành, Hải Dương)

3- Anh Nguyễn Quốc Hoàng, SN 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành, Hải Dương)

4- Chị Hoàng Thị Em, SN 1985 ở huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La)

5- Anh Nguyễn Văn Hiếu, SN 1989 ở xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, Hải Dương)

Vụ thứ nhất:

6 - Ông Đào Quang Huấn, SN 1938 - người dân xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành, Hải Dương)

DANH TÍNH NGƯỜI BỊ THƯƠNG

1. Nguyễn Văn Tâm (Công nhân Công ty Lilama).

2. Lương Văn May (Công nhân giày da)

 

Bình Minh - Minh Khôi