Lực lượng chức năng đã xử lý, bắt giữ hàng trăm thanh, thiếu niên sử dụng mô tô phân khối lớn, độ chế chạy tốc độ cao, gầm rú, lạng lách, đánh võng gây náo loạn, mất trật tự ATGT quanh hồ Tây và các tuyến đường gần đó.

leftcenterrightdel
Nhiều xe mô tô đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ. 

Qua phân loại bước đầu, hầu hết các xe mô tô phân khối lớn đều thay đổi kết cấu như: Độ công suất máy, chế pô nổ liên thanh, che mờ biển kiểm soát, lắp thêm đèn, còi...

Đáng lưu lý, các "quái xế" khi bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra hành chính đều thể hiện thái độ bất cần. Có trường hợp thanh niên đi xe phân khối lớn, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra đã không chấp hành, cố tình tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy.

Một số "quái xế" bước đầu khai nhận, hàng tối vẫn hẹn hò nhau trên mạng xã hội để tổ chức khoe xe và nẹt pô vì thấy vui, thể hiện bản lĩnh của mình.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn thuộc địa bàn quận Tây Hồ (TP Hà Nội) vô cùng bức xúc phản ánh, tình trạng hàng đêm, hàng trăm xe máy độ lại pô, ống xả,  gây tiếng ồn, gầm rú chạy trên đường.

Thống kê ban đầu, đến 22h tối cùng ngày (18/12), Công an các phường Nhật Tân, Xuân La… quận Tây Hồ đã tiếp nhận hơn 100 mô tô phân khối lớn cùng nhiều "quái xế" để phân loại, xử lý.

P.V