Theo biên bản xác minh thông tin phản ánh về hoạt động khai thác vàng gây ô nhiễm môi trường làm mất điện, mất nước, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa: Hồi 9h30 phút ngày 4/8/2023, Phòng Cảnh sát môi trường, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Tâm tiến hành xác minh tại khu vực khai thác khoáng sản thuộc khu đất của hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1960), thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy.

leftcenterrightdel
 Hiện trường khai thác vàng thuộc khu đất hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy.

Thời điểm xác minh, tại khu đất của ông Hùng, đang có 13 công nhân, trong đó có 5 công nhân đang trực tiếp đào, xúc đất từ giếng đổ ra bên cạnh, cách giếng đào khoảng 5m; 8 công nhân còn lại đang nghỉ trong lán gần giếng đào. Tại hiện trường, có 1 giếng đất, đã đào sâu khoảng 30m, diện tích khoảng 1m2, thành giếng được be xung quanh bằng các tấm ván và các khung sắt; 1 máy đục hơi khoan đào đất đá; 1 máy bơm nước và đường ống nhựa; 2 xe rùa chở đất; 1 máy phát điện 25KW; 5 lán trại được xây dựng bằng khung sắt lợp tôn cho công nhân sinh hoạt ăn ở...

Làm việc với cơ quan Công an, ông Vũ Văn Tiệm (1979), địa chỉ tổ 4, phường Tân Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu khai báo: Diện tích đất khu vực khai thác trên là do Nguyễn Văn Hoàn (SN 1960, ở TP Hà Nội) và ông Phạm Ngọc Hào thuê đất của ông Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy). Ông Tiệm được ông Hoàn thuê quản lý, trông coi, bảo vệ phương tiện và chấm công cho từng công nhân lao động hàng ngày.

leftcenterrightdel
 Lối vào hầm khai thác vàng.

Ông Tiệm cho biết, ông vào đây từ ngày 16/4/2023. Thời điểm đó, ở đây chưa xây dựng các nhà mái tôn kiên cố như hiện tại mà chỉ dựng cọc tre và phủ bạt xanh, khi thấy thời tiết mưa gió không đảm bảo cho công nhân ăn ở ông Hoàn chỉ đạo tạo mặt bằng và xây dựng nhà khung sắt, mái tôn. Vừa xây dựng vừa hoạt động khai thác đất, đá để tìm vàng. Theo lời ông Tiệm, đợt cao điểm nhất ở đây có 29 người làm việc, công nhân tiến hành đào đất, đá tại giếng đã có từ trước để tìm vàng.

Biên bản của Phòng Cảnh sát môi trường xác nhận, ngày 29/6/2023, Đoàn liên ngành của UBND huyện Cẩm Thủy, tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực nói trên. Tiếp đó, ngày 6/7/2023, Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành niêm phong giếng khai thác vàng và yêu cầu không được thực hiện việc khai thác tại giếng đã niêm phong. Tuy nhiên, sau 15 ngày chấp hành dừng hoạt động, ông Hoàn đã chỉ đạo cho công nhân tháo dỡ vị trí giếng niêm phong để tiếp tục đào đất, đá để tìm vàng; mọi hoạt động đào đất đá được tiến hành vào ban đêm; đêm đến công nhân sẽ tháo niêm phong tiến hành đào đất vận chuyển ra ngoài miệng giếng (cách khoảng 5m); sáng sớm sẽ lắp niêm phong lại như cũ nhằm đối phó với sự kiểm tra, giám sát của UBND xã Cẩm Tâm và cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
 Giếng khai thác vàng.

Hoạt động đào đất, đá chỉ diễn ra vào ban đêm từ 19h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Đại diện UBND xã Cẩm Tâm cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Thủy tại văn bản số 1237/UBND-TNMT ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết khoáng sản trên địa bàn, UBND xã Cẩm Tâm đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các hoạt động trên phạm vi đất nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng vào các ngày 24/5/2023 và 7/6/2023.

leftcenterrightdel
 Người dân phản ánh về hoạt động khai thác vàng gây ô nhiễm môi trường, mất điện, mất nước làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thôn Thành Công.

Qua kiểm tra, xác định có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi khu đất của ông Hùng, có máy móc thiết bị như bơm nước, ván gỗ, dây dù với mục đích khai thác vàng trái phép, UBND xã đã yêu cầu ông Hùng và những người có liên quan dừng toàn bộ hoạt động khai thác nêu trên. Sau khi kiểm tra, UBND xã Cẩm Tâm đã có văn bản báo cáo UBND huyện Cẩm Thủy để xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 2/8/2023, UBND huyện Cẩm Thủy ban hành Quyết định xử phạt VPHC số 1734/QĐ-XPHC, xử phạt ông Phạm Ngọc Hào (người thuê lại đất của ông Nguyễn Mạnh Hùng), số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi "Hủy hoại đất, làm suy giảm chất lượng đất, thay đổi lớp mặt của đất nông nghiệp bằng vật liệu xi măng với diện tích 261,24m2.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế hiện trường.

Căn cứ vào kết quả xác minh đã thu thập được, Phòng Cảnh sát môi trường xác định: Phản ánh của công dân phản ánh về hoạt động khai thác vàng gây ô nhiễm môi trường, mất điện, mất nước làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa là đúng thực tế. Tại thời điểm xác minh có hoạt động khai thác đất, đá để tìm kiếm vàng của các đối tượng. Có hoạt động xây dựng lán trại tại khu vực đất của hộ gia đình nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng để làm nơi ăn ở sinh hoạt phục vụ các đối tượng đào đất, tìm vàng.

leftcenterrightdel
 Biên bản xác minh vụ việc của cơ quan chức năng.

Thời điểm làm việc không có máy móc, thiết bị đãi, tuyển vàng, chỉ có hoạt động đào đất, đá từ giếng sâu khoảng 30m, vận chuyển tập kết tại khu vực bãi đất cách miệng giếng khoảng 5m. Phòng Cảnh sát môi trường khẳng định, hoạt động đào đất, đá tìm vàng nêu trên không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Từ kết quả xác minh nêu trê, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị, Công an huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Tâm đôn đốc, giám sát và yêu cầu ông Phạm Ngọc Hào tháo dỡ lán trại, vận chuyển toàn bộ phương tiện, thiết bị trong diện tích đất của hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng ra khỏi khu vực; khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1734/QĐ-XPHC, ngày 02/8/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy.

Có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tái diễn tình hình trên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tiến Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho hay, trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về chính quyền các cấp.

Còn ông Phạm Hải Lăng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm thừa nhận, trách nhiệm để xảy ra việc khai thác vàng trái phép một phần thuộc về địa phương. Ông Lăng khẳng định, chính quyền địa phương không bao che, dung túng hay tạo điều kiện cho “vàng tặc” hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí diễn ra hoạt động khai thác vàng trái phép là khu vực được rừng luồng bao phủ, xung quanh được quây bằng hàng rào tôn cao 3-4m, nằm sát khu dân cư và cách trụ sở UBND xã Cẩm Tâm chưa đầy 1km.

Đức Thắng