Buổi lễ được truyền hình trực tiếp, kết nối nhiều điểm cầu, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố và các nhà đầu tư. Về phía lãnh đạo Hải Phòng có đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Tại lễ khởi công, thành phố chính thức phát lệnh triển khai 3 KCN quy mô lớn, mở ra không gian phát triển công nghiệp mới cho khu vực phía Nam:
KCN Tiên Lãng 1 (xã Hùng Thắng) do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, diện tích 596,78 ha, tổng vốn 13.061 tỷ đồng. Dự án được định hướng theo mô hình KCN sinh thái, công nghệ cao, sẵn sàng đón dòng vốn FDI chất lượng trong giai đoạn 2026–2030.
    |
 |
| Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng chọn Hải Phòng là điểm đến thành công. |
KCN Vinh Quang (giai đoạn 1) tại các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang đầu tư, quy mô 226,01 ha, tổng mức đầu tư 3.550,804 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng tạo “đòn bẩy” chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ; dự kiến doanh thu khoảng 7.691 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách khoảng 1.187 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động.
KCN Sân bay Tiên Lãng – Khu B (xã Chấn Hưng) do Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư, diện tích 186,49 ha, vốn 2.275,372 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo hướng KCN – đô thị – dịch vụ hiện đại, đón đầu tiềm năng logistics hàng không và cảng biển, gắn với định hướng hình thành khu thương mại tự do thế hệ mới.
    |
 |
| Các đại biểu ấn nút khởi công tại 3 dự án KCN trọng điểm. |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Hải Phòng hiện là trung tâm cảng biển lớn, hiện đại, có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Việc đồng loạt khởi công 3 KCN ngay đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn; đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương để dự án đủ điều kiện khởi công đúng tiến độ.
Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, lãnh đạo thành phố khẳng định Hải Phòng tiếp tục là “điểm đến thành công”, cam kết môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, hướng tới xây dựng hệ thống KCN xanh, sinh thái, đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp văn minh, bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.