    |
 |
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. |
Khu công nghiệp (KCN) Tân Trào do Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có quy mô gần 227ha tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương (huyện Kiến Thụy cũ). Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 5 năm.
Khi đi vào hoạt động, KCN Tân Trào sẽ trở thành trung tâm công nghiệp – công nghệ mới với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp điện – điện tử, viễn thông, dược phẩm, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
Điểm nhấn của KCN Tân Trào không chỉ ở quy mô diện tích lớn mà còn ở định hướng phát triển gắn với công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đây sẽ là nơi quy tụ hàng chục nghìn lao động chất lượng cao từ khắp cả nước, góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng, đồng thời trở thành hình mẫu về phát triển công nghiệp bền vững của Việt Nam.
Song hành với KCN Tân Trào, liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Năng lượng VinEnergo triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, trên diện tích gần 100ha, tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng (tương đương 6,7 tỷ USD).
Dự án được xây dựng trong 5 năm, dự kiến vận hành vào cuối năm 2030. Nhà máy có công suất thiết kế 4.800MW, chia hai giai đoạn: giai đoạn 1 đạt 1.600MW (cung cấp 9,6 tỷ kWh/năm) và giai đoạn 2 đạt 3.200MW (tương đương 19,2 tỷ kWh/năm). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm những cơ sở sản xuất điện từ LNG hàng đầu thế giới.
Ưu điểm nổi bật của dự án là sử dụng khí LNG – loại nhiên liệu có mức phát thải thấp, gần như không tạo SO2, không phát sinh bụi, lượng NOx thấp hơn nhiều so với than đá, dầu mỏ. Khi đi vào vận hành, nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu điện năng của KCN Tân Trào mà còn bổ sung nguồn công suất lớn cho lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống điện và giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống.
    |
 |
Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. |
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, nhiều năm liền duy trì mức tăng trưởng 2 con số, đi đầu trong đổi mới sáng tạo. Hai dự án khởi công hôm nay là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển công nghiệp hiện đại, đồng thời bám sát chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển dịch năng lượng xanh.
“Hai dự án này đều có mục tiêu then chốt: phát triển công nghiệp công nghệ cao và phát triển năng lượng sạch – xu thế không thể đảo ngược. Tôi hoan nghênh Hải Phòng đã thực hiện đúng định hướng, đồng thời nhấn mạnh rằng, thu hút đầu tư nước ngoài phải có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đóng góp vào quản trị quốc gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Hải Phòng trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục hành chính. Thành phố cần chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hỗ trợ giảm chi phí đầu vào, đồng thời tuyệt đối ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Đối với chủ đầu tư, Thủ tướng đề nghị Vingroup thực hiện dự án đúng tinh thần: “Đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm thì phải có kết quả, cân – đong – đo – đếm được”. Các công trình phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, thân thiện môi trường và sớm đưa vào hoạt động để phát huy hiệu quả đầu tư.
    |
 |
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án. |
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, lễ khởi công hai dự án có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 – 2030). Sau chín tháng kể từ khi thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam, việc khởi công các dự án có tổng vốn đầu tư “khủng” đã khẳng định chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương.
Đây cũng là bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển “bộ tứ chiến lược” của Hải Phòng gồm: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, đô thị thông minh và du lịch dịch vụ. Với định hướng này, Hải Phòng không chỉ củng cố vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển của miền Bắc mà còn hướng tới trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong kỷ nguyên xanh.