“Đắp chiếu” hơn 5 năm
Dự án Trường Tiểu học Trung Nghĩa (giai đoạn 1) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 38,8 tỉ đồng xây dựng trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (cũ) nay là phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn 5 năm trôi qua dự án vẫn đang "nằm trên giấy" chưa được triển khai xây dựng.
    |
 |
Dự án được phê duyệt năm 2019, kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019 -2025, nhưng đến nay vẫn "án binh bất động". |
Về dự án này, theo nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật (BVPL), ngày 16/8, ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ký văn bản số 2651/SXD-QLXD gửi UBND TP, thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Trường Tiểu học khu vực Trung Nghĩa (giai đoạn 1). Báo cáo do Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Việt Phi Long lập, được xác định đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.
Các nội dung điều chỉnh chủ yếu gồm: tăng tổng mức đầu tư từ 38,83 tỉ đồng lên 46,82 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù, giải tỏa tăng thêm 7,987 tỉ đồng; đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2026 thay vì giai đoạn 2019 - 2025. Nguyên nhân được đưa ra là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay mới có thể bàn giao đất cho nhà thầu thi công.
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lưu ý, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP – đơn vị hiện được giao làm chủ đầu tư – phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất để sớm hoàn tất GPMB, có phương án cam kết đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần.
Trước đó, chủ đầu tư ban đầu là UBND quận Liên Chiểu. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên.
Ngày 25/6/2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Lê Trung Chinh đã ký Quyết định 1961/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện. Lý do điều chỉnh được nêu là do giá trị bồi thường, hỗ trợ vượt mức phê duyệt ban đầu, trong khi thời hạn thực hiện dự án đã hết.
Chưa có mặt bằng để triển khai xây dựng công trình
Ngày 19/12/2019, UBND TP Đà Nẵng đăng tải công khai thông tin về dự án. Theo công bố, công trình được triển khai tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (nay là phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 38,8 tỉ đồng từ ngân sách TP, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2025.
Theo thiết kế, dự án gồm khối hiệu bộ và lớp học 3 tầng với 12 phòng học, một khối lớp học 3 tầng khác với 10 phòng học và các phòng chức năng như thư viện, tin học, nghệ thuật. Các hạng mục phụ trợ khác gồm nhà bảo vệ, nhà xe, sân bãi, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu trường lớp và tạo môi trường giáo dục hiện đại cho khu vực.
Theo tìm hiểu của Báo BVPL, ngày 17/5/2021, UBND quận Liên Chiểu (cũ) đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị. Đơn vị trúng thầu là Công ty CPXD L.V.T với giá trị hợp đồng hơn 25,6 tỉ đồng, thời hạn 7 tháng. Thế nhưng, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc khiến dự án không thể triển khai.
    |
 |
Một số hộ dân trong khu vực dự án đã di dời chỗ ở đi nơi khác. |
Khu vực dự án nằm trong đất dân cư chỉnh trang, có hộ dân sinh sống lâu năm. Nhiều trường hợp có giấy tờ hợp pháp, số khác chưa có hoặc đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ. Điều này khiến khối lượng và giá trị bồi thường thực tế vượt xa dự toán ban đầu. Đáng chú ý, một số diện tích liên quan dự án bị chiếm dụng để làm điểm tập kết vật liệu.
Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, một số hộ dân trong khu vực dự án đã di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án. Tuy nhiên, việc GPMB vẫn chưa được hoàn thành để công trình sớm được triển khai xây dựng.
Về việc này, phóng viên Báo BVPL đã liên hệ đăng ký làm việc với Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh để làm rõ tiến độ GPMB cũng như kế hoạch triển khai dự án. Chánh văn phòng UBND phường Hòa Khánh đã tiếp nhận nội dung đăng ký làm việc của phóng viên nhưng hiện chính quyền địa phương vẫn chưa có phản hồi.
Báo BVPL sẽ tiếp tục chuyển tải thông tin về dự án, cũng như những công trình đầu tư công chậm tiến độ khác tại TP Đà Nẵng.