Cơ quan kiểm toán dẫn trường hợp dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như một điển hình cá biệt về tình trạng đội vốn với tỷ lệ tăng vốn tới 3.834% (từ 7 tỷ đồng lên 275 tỷ đồng do điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng).

Công trình Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng (VDB) tại Nha Trang có quy mô 15 tầng, 1 hầm với tổng diện tích sàn 14.360 m2, được khởi công xây dựng ngày 11/7/2009. 

leftcenterrightdel
Trung tâm đào tạo Ngân hàng VDB tại Nha Trang. Ảnh: VN

Đến 1/7/2013 Trung tâm Đào tạo Nha Trang chính thức được VDB ra quyết định thành lập (công bố quyết định ngày 1/8/2013), trụ sở tại số 50 đường Phạm Văn Đồng (một khu đất vàng hướng biển ở cửa ngõ phía Bắc Nha Trang) có tên giao dịch tiếng Anh là VDB - Nha Trang Training Center. Mục đích của Trung tâm theo thuyết minh, là mô hình kết hợp giữa hoạt động đào tạo và kinh doanh lưu trú.

leftcenterrightdel
Trung tâm thực chất là một khách sạn, được gắn biển 4 sao, mang tên VDB Nha Trang Hotel.  

Tại lễ công bố quyết định, lãnh đạo VDB đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Khoan, chuyên gia tư vấn quản lý khai thác các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng VDB, giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nha Trang; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Triều Dương - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Tư vấn Tràng An giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Hiện tại, Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng VDB tại TP Nha Trang thực chất là một khách sạn được gắn biển 4 sao, mang tên VDB Nha Trang Hotel.

Văn Nguyễn