Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT; đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo VKS quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao; VKS quân sự cấp quân khu; VKSND cấp tỉnh…

Buổi Lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại VKSND tối cao và kết nối trực tuyến từ VKSND tối cao đến các điểm cầu trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được xem video clip giới thiệu về Tập đoàn VNPT và một số kết quả phối hợp giữa VNPT và ngành KSND thời gian qua. Đồng thời, nghe trình bày của VNPT đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số đối với ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đại diện VNPT trình bày, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số đối với ngành KSND.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao trình bày về hiện trạng và lộ trình chuyển đổi số ngành KSND giai đoạn 2023-2025.

Buổi Lễ cũng nghe Cục 2, VKSND tối cao trình bày về hiện trạng và lộ trình chuyển đổi số ngành KSND giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng cao, tội phạm ngày càng phức tạp, đồng thời quán triệt, triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn xác định nhiệm vụ đột phá là “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn Ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức ký kết Thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 nhằm quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành KSND.

Việc ký Thoả thuận hợp tác hôm nay là một sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thể hiện quyết tâm chính trị, đột phá của tập thể lãnh đạo VKSND tối cao. Điều này nhằm phát huy tối đa vai trò và thế mạnh của hai Bên, huy động nguồn lực tổng hợp để phối hợp, hỗ trợ nhau triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành KSND giai đoạn 2023-2027.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã bày tỏ cảm ơn đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ đối với hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác, chia sẻ, đồng hành của một đơn vị chuyên nghiệp như Tập đoàn VNPT đối với VKSND tối cao về lĩnh vực này.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, thông qua các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay, thời gian tới, việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số của ngành KSND sẽ có những bước tiến nổi bật, đạt hiệu quả rõ rệt, từ đó góp phần giúp ngành KSND hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT bày tỏ cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng để VNPT triển khai các hoạt động hợp tác về chuyển đổi số trong ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi Lễ.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái khẳng định, đội ngũ nhân viên Tập đoàn sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để Thoả thuận hợp tác được ký kết giữa 2 Bên được triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả thực chất, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo hai Ngành.

Tại buổi Lễ, trước sự chứng kiến của Viện trưởng Lê Minh Trí, lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT.

Trước khi buổi Lễ diễn ra, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu đã tham quan gian hàng triển lãm của Tập đoàn VNPT.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm của Tập đoàn VNPT
leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu nghe giới thiệu về gian hàng triển lãm của Tập đoàn VNPT.

Cao Nguyên