Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Báo cáo nhanh về công tác của VKSND các cấp trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho biết: VKSND các cấp tiếp tục phối hợp giải quyết các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, điển hình là: Vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan...

VKS các cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm việc đón Tết an vui, an toàn, tiết kiệm; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ hưu trí trong Ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; đồng thời thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trụ sở cơ quan và nơi cư trú. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, góp phần bảo đảm an toàn sức khoẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Mặc dù thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài (09 ngày), nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm; thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của ngành KSND.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội căn cứ tình hình thực tế, thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, dịch COVID-19; tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, đổi mới phương pháp làm việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí gửi lời chúc đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao nói riêng và toàn ngành Kiểm sát nhân dân nói chung cùng gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022 và thời gian tới.

P.V