Chiều ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam và trả lời những vấn đề được phóng viên báo chí quan tâm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Dương Văn An, chủ trì cuộc họp.

Trước đó, sau khi thông tin việc chuyển mục đích hơn 680 ha rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét chuyển tải trên báo chí, dư luận trong và ngoài tỉnh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến băn khoăn việc đánh đổi hơn 680 ha rừng tự nhiên, bao gồm 162,55 ha rừng đặc dụng, nơi bảo tồn hệ sinh thái đa dạng với nhiều động, thực vật quý để làm hồ thủy lợi.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Dương Văn An, phát biểu tại buổi họp báo. Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi họp báo, thông tin từ tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án hồ chứa nước Ka Pét được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 93/2019/QH14, ngày 26/11/2020 và điều chỉnh vào năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận khẳng định tầm quan trọng của dự án trong việc cấp nước tưới cho gần 8.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp hơn 2,6 triệu khối nước thô/năm cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và cung cấp nguồn nước để phục vụ nước sinh hoạt cho 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết.

Hồ chứa cũng đóng vai trò phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận; tăng dòng chảy trong mùa khô, cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị các phóng viên chú ý tìm hiểu mong muốn, nguyện vọng của người dân địa phương để có những phản ánh xác thực. “Hiện đang mùa mưa, nếu vào mùa khô, các anh chị có điều kiện đi thực tế sẽ thấy bà con khổ sở như thế nào.”, ông An bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh hồ chứa nước Ka Pét. Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận.

Ông Dương Văn An khẳng định, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẵn sàng tiếp thu ý kiến của nhà các khoa học, cơ quan báo chí, nếu có gì bất cập, bất hợp lý ảnh hưởng môi trường, hệ sinh thái đến mức nặng nề, không thể khắc phục, tỉnh sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo chí đã đặt nhiều câu hỏi, cũng là những băn khoăn, thắc mắc của dư luận xung quanh dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu, nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ dự án hồ chứa nước Ka Pét là công trình thủy lợi đa mục tiêu, được xây dựng trên địa bàn thường xuyên bị khô hạn nhằm giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và khu công nghiệp…

Ông Nguyễn Hồng Hải mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý của phóng viên trong tất cả các lĩnh vực, nhằm góp phần cùng với chính quyền xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại khu vực hồ chứa nước Ka Pét cho phóng viên báo chí vào ngày 8/9.

H.V