Tham dự buổi tiếp, về phía VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp.

Thành viên chính thức Đoàn Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga thăm, làm việc tại Việt Nam gồm các đồng chí: Gorodov Petr Petrovich, Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga; Nekrasov Andrey Yurevich, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tổ chức phân tích; Danilov Dmitrii Yurevich, Tổng Cục trưởng Tổng Cục kiểm sát thực thi pháp luật Liên bang; Agaltsov Valery Stanislavovich, Cục trưởng Cục Lễ tân; Genneralova Anna Andreevna, Cục trưởng Cục Truyền thông đại chúng; Grechanyy Vladimir Vasilevich, Cục trưởng Cục Bảo vệ và đảm bảo an ninh; Krasilnikov Kirill Aleksandrovich, Kiểm sát viên Phòng giám sát các phương tiện truyền thông đại chúng - Cục Truyền thông đại chúng; các đồng chí phiên dịch, cảnh vệ và phóng viên “Nước Nga ngày nay”, phóng viên “Nước Nga 24”…

Cùng dự buổi tiếp còn có đồng chí Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam tiếp đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.
leftcenterrightdel
 Thành viên Đoàn Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tham dự buổi tiếp.
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao dự buổi tiếp.

Ngay sau buổi tiếp, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga, hai Bên đã tiến hành Hội đàm và ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa ngành Kiểm sát hai nước.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu tại buổi Hội đàm.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga phát biểu tại buổi Hội đàm.

Tại buổi Hội đàm, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí đã đánh giá về sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua. Theo đó, năm 2022 là năm thứ 15 ngành Kiểm sát nhân dân hai nước triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác ký năm 2007; gần đây nhất đã ký 03 Chương trình hợp tác 2 năm trong các giai đoạn 2014 - 2015; 2018 - 2019 và 2020 - 2022. Triển khai Thỏa thuận và Chương trình hợp tác đã ký, trong thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai Bên đã thu được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, về hợp tác trao đổi đoàn: VKSND tối cao Việt Nam đã đón 02 đoàn cấp cao của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga sang thăm và làm việc trong năm 2007 và năm 2019; đón 03 đoàn cấp Vụ sang làm việc theo nội dung hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác. VKSND tối cao Việt Nam đã cử 04 đoàn cấp cao và 04 đoàn cấp Vụ sang học tập nghiên cứu tại Học Viện kiểm sát Liên bang Nga và tham dự tọa đàm theo nội dung hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2015 và 2018 - 2019. Do tình hình dịch COVID-19, hai Bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến về chủ đề “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga” vào tháng 11/2021.

leftcenterrightdel
  Đại biểu tham dự Hội đàm.
leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội đàm.

Trong hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, với vai trò là cơ quan Trung ương trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND tối cao Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga trong việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp của Việt Nam gửi phía Liên bang Nga theo tinh thần Hiệp định tương trợ tư pháp hai nước đã ký vào năm 1998. Qua theo dõi, trong khoảng 05 năm gần đây, VKSND tối cao Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 23 yêu cầu tương trợ tư pháp của Nga. Việt Nam đã thực hiện và trả kết quả 09 yêu cầu cho Nga. Ngược lại, Việt Nam đã gửi 35 yêu cầu tương trợ tư pháp cho Nga đề nghị hỗ trợ thực hiện. Nga đã thực hiện có kết quả gửi cho Việt Nam 27 yêu cầu. Nhìn chung, qua số liệu trên cho thấy, hai Bên đã rất tích cực hỗ trợ nhau thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chân thành cảm ơn đồng chí Viện trưởng và các đồng nghiệp Kiểm sát Liên bang Nga đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự tiếp đón chu đáo và trọng thị đối với các đoàn công tác của VKSND tối cao Việt Nam khi thăm và làm việc tại Nga. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, buổi làm việc, Hội đàm lần này giữa Viện trưởng Viện kiểm sát hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hai Bên cùng nhau nhìn lại kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra định hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới. Nhân dịp này, Viện trưởng hai nước sẽ ký Chương trình hợp tác 03 năm giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung Chương trình hợp tác đã được hai Bên bàn bạc, cân nhắc kỹ và có sự thống nhất cao.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng rằng, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác này sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói riêng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Ngay sau Hội đàm, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga đã ký Chương trình hợp tác 03 năm giai đoạn 2023 - 2025 giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga với nhiều nội dung nhằm tăng cường hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga ký Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.

Chương trình hợp tác tập trung vào hai nội dung, đó là hoạt động hợp tác trong năm 2023 gồm: Hội thảo chuyên đề về “Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác của các cơ quan kiểm sát; phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin truyền thông cũng như phòng chống việc phát tán trên không gian mạng thông tin bị cấm, trong đó có những thông tin mang tính cực đoan và khủng bố”.

Một nội dung khác trong Chương trình hợp tác là Tọa đàm về chủ đề “Vai trò của Viện kiểm sát Liên bang Nga và Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có bảo vệ chống ô nhiễm nguồn nước”. 

Đối với hoạt động hợp tác trong năm 2024, 2025: Hai bên chọn nội dung hợp tác về trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống buôn bán người và di cư bất hợp pháp; hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản từ nước ngoài, trong đó có tài sản tham nhũng và kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng và giao dịch bất hợp pháp tiền kỹ thuật số. Đây là chủ đề trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm là rất phù hợp, kịp thời và cần thiết. Hiện tại và tương lai gần, tội phạm mới với sự giúp sức của công nghệ, kỹ thuật hiện đại xảy ra ngày càng nhiều và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Đây không chỉ là mối quan tâm riêng của cơ quan Kiểm sát hai nước mà còn là mối quan tâm chung của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga vừa thực hiện Lễ ký Chương trình hợp tác.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí cho biết, sau khi ký kết Chương trình hợp tác lần này, Viện trưởng Viện Kiểm sát hai nước thống nhất giao cho các đơn vị tham mưu của hai Bên đề xuất các biện pháp triển khai cụ thể từng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo thiết thực và đạt được kết quả cao nhất. Đồng thời, chúc tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và sự hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm sát hai nước nói riêng không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển hơn.

Phát biểu tại buổi Hội đàm và ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga, đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cho biết, năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa giữa hai nước. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga không chỉ nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ngành Kiểm sát hai nước mà còn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Đồng tình và nhất trí cao với những nội dung đánh giá và phương hướng hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Liên bang Nga được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí nêu lên cũng như nội dung Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga, đồng chí Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga Krasnov I.V cũng cho rằng, thời gian tới, hai Bên cần tiếp tục quan tâm đến nội dung phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga Krasnov I.V tin tưởng, với truyền thống hợp tác tốt đẹp, thời gian tới, mối quan hệ giữa ngành Kiểm sát hai nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, tình đồng chí, anh em giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển hơn.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga do đồng chí Krasnov I.V, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga dẫn đầu đã đến chào Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; đồng thời, cử chuyên gia giảng bài tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Sáng ngày 5/10, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin: Cao Nguyên; Ảnh: Trần Tùng