Đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tham dự buổi làm việc có ông Plokhov Sergey Vladimirovich, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác pháp luật quốc tế; ông Kunev Denis Anatolevich, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tổ chức phân tích - Cục trưởng Cục Phân tích thông tin. 

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự cùng toàn thể giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

Buổi làm việc được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga trong phòng chống tội phạm mạng, phòng chống tham nhũng, phòng chống sử dụng tài sản số, tiền ảo vào mục đích phạm tội, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam và giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

leftcenterrightdel
 Ông Plokhov Sergey Vladimirovich, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác pháp luật quốc tế, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga trình bày chuyên đề về phòng chống tội phạm mạng.

Tiếp đó, các giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã nghe 2 chuyên gia đến từ Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga trực tiếp trình bày 4 chuyên đề, bao gồm: Phòng chống tội phạm mạng - Thực tiễn của Liên bang Nga và định hướng hợp tác quốc tế; những hướng cấp thiết trong hoạt động kiểm sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng của Viện kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Ông Kunev Denis Anatolevich, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tổ chức phân tích - Cục trưởng Cục Phân tích thông tin, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga trình bày chuyên đề phòng chống sử dụng tài sản số và tiền ảo vào mục đích phạm tội.

Phòng chống sử dụng tài sản số và tiền ảo vào mục đích phạm tội: Những điều chỉnh về pháp lý, thực tiễn và kiểm sát và thực tiễn điều tra của Tòa án; công tác phòng chống chuyển tài sản phạm tội ra nước ngoài và chuyển tài sản đó về lại nước thực hiện hành vi phạm tội: Những tiêu chuẩn chính và thực tiễn hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Trong hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (từ năm 1950 đến nay), hai bên đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong tất cả các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với ngành Kiểm sát Liên bang Nga và Việt Nam, hai bên đã cùng ký kết nhiều chương trình hợp tác theo từng giai đoạn, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của hai Ngành, hai dân tộc. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga, Đoàn đã cử 2 chuyên gia tới thăm và giảng bài tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam cũng như đối với thầy trò Nhà trường.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 2 chuyên gia.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 2 chuyên gia đã dành thời gian quý báu để chia sẻ kinh nghiệm kiểm sát của Liên bang Nga. Các chuyên đề được trao đổi tại buổi làm việc đều là những kiến thức rất hữu ích trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Việt Nam.

Nhà trường mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và VKSND tối cao Việt Nam để có thêm những buổi chia sẻ, giảng bài và trao đổi kinh nghiệm hữu ích từ các chuyên gia nước ngoài đối với đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường.

HQ-PV