Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam và Uzbekistan luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam luôn ghi nhận và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Uzbekistan dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, trong mối quan hệ chung đó, giữa VKSND tối cao và Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan bắt đầu có hoạt động hợp tác từ năm 2012 và đạt được những kết quả tích cực. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cả cấp cao và cấp chuyên gia sang thăm, làm việc với nhau.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp quyền Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Uzbekistan Ismoilzhon Abdukhakimov  

Giới thiệu đến ông Ismoilzhon Abdukhakimov một số nét khái quát về VKSND Việt Nam, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với Uzbekistan. Đồng thời, lãnh đạo VKSND tối cao luôn mong muốn và tạo điều kiện để Viện kiểm sát hai nước nói chung, Viện kiểm sát quân sự hai nước nói riêng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn mong rằng, thời gian tới Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ sớm được ký kết; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với chuyến công tác lần này của đoàn sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát quân sự hai nước, từ đó góp phần tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước, giữa hai nước Việt Nam và Uzbekistan.

leftcenterrightdel
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm 

Thay mặt các thành viên trong đoàn, phát biểu tại buổi tiếp, ông Ismoilzhon Abdukhakimov cảm ơn sự đón tiếp mà lãnh đạo VKSND tối cao dành cho đoàn đồng thời khẳng định, Uzbekistan mong muốn hợp tác với các nước trong đó có Việt Nam. Ông Ismoilzhon Abdukhakimov cũng cho biết, mục đích chuyến công tác lần này của đoàn là nhằm thiết lập, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát quân sự hai nước, từ đó góp phần củng cố và phát triển hơn mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước Việt Nam - Uzbekistan.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước trong thời gian qua, ông Ismoilzhon Abdukhakimov cũng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa Viện kiểm sát hai nước trong đó có Viện kiểm sát quân sự hai nước sẽ được thiết lập, tăng cường và đạt những kết quả tích cực hơn.

P.V