Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng tập thể lãnh đạo viện đã thân mật tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như chức năng nhiệm và đặc thù ngành kiểm sát của hai nhà nước. Đặc biệt, ngài Péter Polt rất quan tâm đến những giá trị di sản văn hoá của Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá của thế giới.

leftcenterrightdel
  Toàn cảnh buổi làm việc

 Ngài Péter Polt cũng nói về việc trên thế giới đã có nhiều vụ án phá huỷ các công trình kiến trúc, các di sản văn hoá và ngành kiểm sát cũng là cơ quan phải tham gia xử lý.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế hy vọng đây là bước ngoặc mới cho mối quan hệ của hai bên.
Thay mặt tập thể cán bộ ngành kiểm sát Thừa Thiên - Huế, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên – Huế và những nét đặc sắc của di sản văn hoá Huế. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cám ơn ngài Péter Polt cùng đoàn đã đến thăm Huế, hy vọng đây là bước ngoặc mới cho mối quan hệ về trao đổi kinh nghiệm của hai bên.
leftcenterrightdel
Ngài Péter Polt rất quan tấm đến những giá trị di sản văn hoá của Huế 
Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Hungary do ngài Péter Polt, Viện trưởng dẫn đầu đã tham quan và tìm hiểu về quần thể di tích cố đô Huế.

 Trọng Bình