Tham dự Hội đàm, về phía Việt Nam có đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 4, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15,  Vụ 16, Thanh tra VKSND tối cao, Cục 3 - VKSND tối cao và đồng chí Chanthaphone Khammanichanh, Phó đại sứ Lào tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi Hội đàm.

Về phía Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Lào tham dự Hội đàm có Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng chí Khamphet Somvorlachith, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Vụ trưởng và cán bộ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Lào.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Viện trưởng Xaysana Khotphouthone và các đồng nghiệp ngành Kiểm sát nhân dân Lào; đồng thời nhiệt liệt chào mừng đồng chí Viện trưởng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao ngành Kiểm sát nhân dân nước CHDCND Lào sang thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 và các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam chúc đồng chí Viện trưởng cùng toàn thể đồng nghiệp ngành Kiểm sát nhân dân Lào sức khoẻ, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu tại buổi Hội đàm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành Kiểm sát Việt Nam - Lào.

Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Nhìn lại chặng đường lịch sử mà hai dân tộc đã cùng đi qua, chúng ta rất tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu tại buổi Hội đàm.

Đối với ngành Kiểm sát hai nước, năm 2022 là tròn 25 năm ngành Kiểm sát hai nước triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên ký năm 1997 và là năm VKSND tối cao hai nước phối hợp tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ 7 theo cơ chế luân phiên. Với cơ chế này, cho đến nay đã trải qua 13 năm với 6 kỳ hội nghị, quan hệ hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua tương trợ tư pháp về hình sự giữa VKSND hai nước, đặc biệt là hợp tác trực tiếp giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới đã đi vào nề nếp, hiệu quả và thiết thực, đảm bảo bình yên khu vực biên giới, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế và xây dựng đất nước; góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.

Thời gian qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước vẫn được triển khai và thu được kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc đàm phán, ký kết thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào vào ngày 9/1/2020, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Lào và đã có hiệu lực từ ngày 28/2/2021.

leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao Việt Nam dự Hội đàm.
leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao Việt Nam dự Hội đàm.
leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao Lào dự Hội đàm.
leftcenterrightdel
  Đại biểu VKSND tối cao Lào dự Hội đàm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam khẳng định, ngày 21/1/2022, Viện trưởng VKSND tối cao hai nước đã có cuộc hội đàm trực tuyến hết sức thân mật, hiệu quả; trao đổi thống nhất về phương hướng triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bên năm 2022 và trong dài hạn, trong đó bao gồm các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo đó, hai Bên sẽ ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa VKSND tối cao hai nước thay thế Biên bản hợp tác đã ký từ năm 1997; phối hợp tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao nhằm hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký; trao tặng các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước và cấp Ngành cho các tập thể, cá nhân của VKSND hai nước Việt Nam và Lào có nhiều đóng góp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Ngành... Những nội dung hợp tác trên đã được Viện trưởng hai Bên trao đổi, thống nhất để được thực hiện trong chuyến công tác lần này của Đoàn VKSND tối cao Lào tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa VKSND hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đề nghị VKSND tối cao hai nước cần tiến hành phổ biến, quán triệt về mặt nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác mới. VKSND tối cao hai nước tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho VKSND các tỉnh, các huyện biên giới, VKSND các tỉnh, thành phố có quan hệ truyền thống, có điều kiện tương đồng, Viện kiểm sát quân sự tăng cường trao đổi các đoàn sang thăm, làm việc và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau; ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác với phạm vi, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực; nhất là các đơn vị có chung đường biên giới.

Trong hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND tối cao hai nước cần tăng cường tổ chức các khóa tập huấn về những quy định mới của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào năm 2020 để hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình và đảm bảo đúng nội dung theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, Hai Bên cần tăng cường phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn bằng phương thức trực tuyến ở cả cấp trung ương và địa phương; đồng thời, cần thống nhất tổ chức Hội nghị lần thứ VIII tại Lào vào năm 2025 và giao cho đơn vị hợp tác quốc tế hai Bên làm đầu mối tham mưu, đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao hai nước về các vấn đề cụ thể có liên quan.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone cho biết, năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa giữa hai nước. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào không chỉ nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ngành Kiểm sát hai nước mà còn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào ký Thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước.

Đồng tình và nhất trí cao với những nội dung đánh giá và phương hướng hợp tác giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nêu lên, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ giữa VKSND hai nước sẽ ngày càng được củng cố, phát triển và đạt nhiều kết quả tốt hơn, từ đó góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam “Mãi mãi xanh tươi - Đời đời bền vững”.

Ngay sau Hội đàm, dưới sự chứng kiến của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao hai nước và đồng chí Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào đã ký Thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước với nhiều nội dung nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào ký và trao Thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào đã trao tặng những món quà lưu niệm, ý nghĩa cho nhau và cho các thành viên trong Đoàn. 

Tin: Cao Nguyên, Ảnh: Trần Tùng