Ông Cương được xác định đi Mỹ từ nửa đầu tháng 12/2018, khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, MAUR có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP việc ông Hoàng Như Cương đã đến cơ quan làm việc.

Sau hơn 3 tháng đi Mỹ khi chưa được cấp trên cho phép, ngày 21/3/2019, ông Cương đã đến cơ quan làm việc. Tại đây, Chánh văn phòng MAUR là ông Đỗ Hoài Thư đã lập biên bản mở niêm phong phòng làm việc của ông Cương. 

Trước khi đi Mỹ, ông Cương là Bí thư Đảng ủy, Phó Ban MAUR. Đầu tháng 12/2018, ông có đơn xin nghỉ việc đột xuất gửi Trưởng ban với lý do đi nước ngoài, vì các con ông sinh sống và làm việc tại Mỹ đang gặp sự cố.

Đáng chú ý, trong thời gian ông Cương đi Mỹ, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) xảy ra nhiều “lùm xùm” như: dự án liên tục rơi vào cảnh thiếu vốn, khủng hoảng nhân sự; Trưởng ban MAUR- ông Lê Nguyễn Quang Minh xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe,

Theo kết quả Kiểm toán nhà nước trước đó, ông Cương được xác định có trách nhiệm liên quan việc phê duyệt điều chỉnh dự án trên sai thẩm quyền.

PV