Tham dự buổi tiếp có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Ponomarev Yuri Aleksandrovich, Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc tại VKSND tối cao.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Qua gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ông Ponomarev Yuri Aleksandrovich, Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga 

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga Ponomarev Yuri Aleksandrovich

Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Liên bang Nga đạt được, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong mối quan hệ chung giữa hai nước, mối quan hệ giữa ngành Kiểm sát Việt Nam - Liên bang Nga cũng được thiết lập và đạt được những kết quả hợp tác tích cực. Hai Ngành đã ký kết và thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2007, Chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2018-2019, từ đó đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác đạt hiệu quả.

Điểm lại đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong những năm qua và ý nghĩa chuyến công tác của đoàn, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước, thời gian tới, sự hợp tác giữa Viện Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực hơn.

Theo đồng chí Viện trưởng, thời gian tới, ngành Kiểm sát hai nước cần hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: Tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm; hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm tham nhũng; vấn đề thu hồi tài sản do phạm tội mà có cũng như sự phối hợp trong việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự...

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng quà lưu niệm Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga Ponomarev Yuri Aleksandrovich 

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Ponomarev Yuri Aleksandrovich, Phó Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cảm ơn Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác giữa hai nước, giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua.

Ông Ponomarev Yuri Aleksandrovich cho biết, mục đích chuyến công tác lần này của đoàn là thăm, làm việc và Tọa đàm với VKSND tối cao Việt Nam về chủ đề: “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, phát hiện, thu giữ, tịch thu và hoàn trả các khoản tiền do phạm tội mà có” trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2019 giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.

leftcenterrightdel
 Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Ông Ponomarev Yuri Aleksandrovich tin tưởng, với mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong những năm qua thì chắc chắn sự hợp tác giữa cơ quan tư pháp và pháp luật, giữa ngành Kiểm sát hai hai nước thời gian tới sẽ phát triển vững chắc, thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Trước khi Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đoàn, chiều cùng ngày, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao cũng đã trao đổi, làm việc với Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga về một số nội dung mà ngành Kiểm sát hai nước cùng quan tâm.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao đổi, làm việc với Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/5 đến ngày 30/5/2019, Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga sẽ có buổi Tọa đàm với VKSND tối cao vào sáng 28/5; đồng thời, thăm và làm việc tại một số địa phương trước khi về nước.

V.T