leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 10/11 (ảnh: VPQH cung cấp).

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 443 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật (chiếm 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội). Như vậy, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã chính thức được thông qua.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong 5 dự án Luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này, dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là luật mới, lần đầu được xem xét thông qua, là dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong việc kịp thời thể chế hóa đường lối Đại hội Đảng lần thứ XIII và định hướng chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ khóa XV.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua dự án luật (ảnh: VPQH cung cấp).

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật được tiến hành dân chủ, thận trọng và khẩn trương. Các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, toàn diện để xây dựng dự án Luật.

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã giải trình một số vấn đề của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về bố cục của dự thảo Luật, sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật có 6 chương, 91 điều - giảm 1 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

leftcenterrightdel
Màn hình hiển thị kết quả biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Một nội dung đáng chú ý là về việc điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ở tổ chức có sử dụng lao động trong dự Luật. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở do nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Trong đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thì thực hiện theo các quy định chung tại Chương I của luật này; đồng thời dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (Điều 82)…

Vũ Cảnh