Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, Thẩm phán TAND TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND TP Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; luật sư và những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật dân sự, tố tụng dân sự.

leftcenterrightdel
 TAND TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “10 năm thực thi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và định hướng hoàn thiện”. (Ảnh: Đại Lánh)

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Từ đó nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xét xử và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh tham dự và trình bày tham luận với chủ đề “Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự - nhìn từ thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tại TP Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Thị Thu Hà - Phó Chánh án, TAND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đại Lánh)

Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tham luận đã phân tích, làm rõ vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm pháp luật tố tụng dân sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án.

Tham luận nhấn mạnh, qua 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự của VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa, phiên họp, phát biểu quan điểm giải quyết vụ việc, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị và kháng nghị từng bước được nâng cao. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã góp phần phát hiện, khắc phục vi phạm, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự có căn cứ, đúng pháp luật và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Đại Lánh)

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn công tác tại một địa bàn có số lượng vụ việc dân sự lớn, tính chất ngày càng đa dạng và phức tạp, tham luận cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nhất là trong việc thu thập, cung cấp và đánh giá chứng cứ; tiếp cận chứng cứ điện tử; thực hiện nghĩa vụ chứng minh; xác minh, thu thập tài liệu từ cơ quan, tổ chức; áp dụng thủ tục rút gọn; ủy thác tư pháp; cũng như xử lý một số tình huống tố tụng phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm.

Từ đó, VKSND TP Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự theo hướng bảo đảm rõ ràng, thống nhất và khả thi; tăng cường cơ chế bảo đảm việc cung cấp chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hoàn thiện quy định về chứng cứ và dữ liệu điện tử; khắc phục những bất cập về thời hạn tố tụng và các căn cứ tạm đình chỉ; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn để Viện kiểm sát thực hiện hiệu quả chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh tham dự hội thảo khoa học. (Ảnh: Đại Lánh)

Đáng chú ý, từ yêu cầu thực tiễn và những nhiệm vụ mới đặt ra, tham luận đề cập việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm phát huy vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể yếu thế, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nghe và trao đổi nhiều tham luận chuyên sâu về bảo đảm nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự; kháng cáo quá hạn đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; những bất cập trong áp dụng căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự và giải pháp ngăn chặn tình trạng kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đại Lánh)

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo được tiếp cận từ cả phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nhận diện toàn diện hơn những kết quả, hạn chế và yêu cầu đặt ra sau 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đây là nguồn thông tin có giá trị phục vụ việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự trong thời gian tới.

Hội thảo đồng thời góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật và đội ngũ những người làm công tác thực tiễn; qua đó hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đại Lánh