    |
 |
| Quang cảnh Hội thảo khoa học chuyên đề “Thực trạng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân hiện nay, đề xuất giải pháp đột phá”. |
Sáng 26/6, tại trụ sở VKSND tỉnh Ninh Bình, Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Thực trạng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân hiện nay, đề xuất giải pháp đột phá”.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Chủ nhiệm Đề án chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có: Đồng chí Lã Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, VKSND tối cao; đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số, VKSND tối cao; đồng chí Phạm Xuân Minh, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ; đồng chí Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội; đồng chí Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Trần Đăng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Đỗ Thành Trường, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự Hội thảo. |
Dự Hội thảo còn có các đồng chí là thành viên Ban Chủ nhiệm, Tổ nghiên cứu Đề án; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các tỉnh, thành phố và các đại biểu khách mời.
Theo Ban Tổ chức, hội thảo được tổ chức nhằm phục vụ việc nghiên cứu Đề án khoa học “Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật thực hiện. Đề án được thực hiện nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền của Ngành trong giai đoạn hiện nay.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Chủ nhiệm Đề án khoa học phát biểu đề dẫn. |
Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Chủ nhiệm Đề án nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Lãnh đạo VKSND tối cao xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền chặt chẽ với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Điều này đã được khẳng định rõ trong Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và trong các Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân hàng năm đều nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền...
Tuy nhiên, trước sự phát triển của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông số, phương thức tuyên truyền của ngành Kiểm sát cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu thế, làm chủ "trận địa" thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ngành; gắn công tác tuyên truyền với phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công chúng báo chí ngày càng tốt hơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc nghiên cứu thành công Đề án sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chỉ thị chuyên đề, hình thành hệ sinh thái truyền thông hiện đại trong ngành Kiểm sát. Hội thảo cũng hướng tới mục tiêu xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền giữa Báo Bảo vệ pháp luật nói riêng, các cơ quan báo chí ngoài ngành nói chung với VKSND các địa phương; những khó khăn, hạn chế về cơ chế phối hợp, nguồn lực và hạ tầng công nghệ; giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích; kinh nghiệm tuyên truyền các vụ án lớn, các vụ việc bảo vệ người yếu thế, lợi ích công; đồng thời đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tuyên truyền của ngành trong thời gian tới...
Nhiều tham luận đã nêu ra những bài học kinh nghiệm quý trong công tác tuyên truyền và đề xuất nhiều giải pháp mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của từng đơn vị và đặc thù từng địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác báo chí, tuyên truyền của ngành KSND không chỉ dừng ở việc phản ánh hoạt động nghiệp vụ mà cần đổi mới tư duy, đa dạng hóa hình thức thể hiện, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tăng cường hiện diện trên nền tảng số, qua đó lan tỏa hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiện đại, chuyên nghiệp và vì Nhân dân phục vụ.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu kết luận tại Hội thảo. |
Phát biểu kết luận, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đánh giá cao chất lượng nội dung của các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã thống nhất nhiều vấn đề mang tính định hướng quan trọng. Trong đó, các đại biểu đều khẳng định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; công tác phối hợp tuyên truyền cần tiếp tục tăng cường, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và có các đợt cao điểm tuyên truyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tập trung phối hợp tuyên truyền về các nhiệm vụ mới, quan trọng được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong đó, có Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
Chủ nhiệm Đề án cũng chỉ rõ những điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền hiện nay, đồng thời khẳng định yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng AI, tối ưu hóa nền tảng số, đổi mới phương thức sản xuất nội dung và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. "Những kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu, hoàn thiện các luận cứ khoa học, các kết quả được khái quát từ thực tiễn, tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chỉ thị chuyên đề, hình thành hệ sinh thái truyền thông hiện đại trong ngành Kiểm sát; đồng thời xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" - Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Chủ nhiệm Đề án kết luận.
Một số hình ảnh các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo:
    |
 |
| Đồng chí Phạm Xuân Minh, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ phát biểu tham luận: " Công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai thí điểm thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội - Thực tiễn tại TP Cần Thơ và những vấn đề đặt ra". |
    |
 |
| Đồng chí Lã Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát án dân sự, VKSND tối cao phát biểu tham luận: "Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền triển khai tố tụng công ích và một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới." |
    |
 |
| Đồng chí Trần Đăng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận: " Đổi mới công tác tuyên truyền trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát nhân dân - thực tiễn từ VKSND tỉnh Ninh Bình". |
    |
 |
| Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số, VKSND tối cao phát biểu tham luận: " Ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân." |
    |
 |
| Đồng chí Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội phát biểu tham luận: "Kinh nghiệm phối hợp tuyên truyền các vụ án lớn và các vụ việc bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công trên địa bàn Thủ đô." |
    |
 |
| Đồng chí Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận: "Từ thực tiễn giải quyết số lượng vụ án, vụ việc lớn nhất cả nước: Yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên số." |
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu tham luận: "Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân, thân thiện, chuyên nghiệp thông qua công tác tuyên truyền tại VKSND TP Đà Nẵng." |
    |
 |
| Đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh tham luận: "Chuyển đổi số gắn với đổi mới công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân - kinh nghiệm thực tiễn từ VKSND tỉnh Quảng Ninh." |
    |
 |
| Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk tham luận: "Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua chức năng công tố - kiểm sát." |
    |
 |
| Đồng chí Đỗ Thành Trường, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao tham luận: "Mối quan hệ giữa công tác tham mưu, tổng hợp và thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới." |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. |