Chuyến thăm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam và VKSND tối cao nước CHDCND Lào ký ngày 22/8/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Khawmphet Soomv lachit, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào tại buổi chào xã giao VKSND tối cao Lào.

Trọng tâm của chuyến đi là cuộc Hội đàm ngày 18/6/2024, tại Luang Pra Bang giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và VKSND tỉnh Luang Pra Bang về một số nội dung như: Công tác hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các tội phạm về ma tuý, mua bán người; Hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam, Lào và thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Việt Nam cho cán bộ VKSND tỉnh Luông Pra Bang theo đề xuất của nước bạn.

leftcenterrightdel
  Đoàn công tác của VKSND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Luang Pra Bang.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao tình hữu nghị giữa hai nước cũng như tình cảm mà VKSND tỉnh Luang Pra Bang dành cho VKSND tỉnh Quảng Ninh. Chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Quảng Ninh chính là dịp để VKSND hai tỉnh trao đổi những vấn đề về kinh tế, xã hội, những kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt và mở ra quan hệ phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh giữa hai tỉnh, hai nước ngày càng tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Quảng Ninh tọa đàm với VKSND tỉnh Luang Pra Bang.
Đồng chí Bun Lươm Mạ Ni Vông, Viện trưởng VKSND tỉnh Luang Pra Bang bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được tiếp đón đoàn sang thăm và làm việc. Đồng chí nhấn mạnh, việc hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát giữa hai nước nói chung và VKSND hai tỉnh nói riêng luôn được tỉnh Luang Pra Bang coi trọng và phối hợp tích cực trong việc trao đổi thông tin, tương trợ tư pháp hình sự, phòng chống tội phạm qua biên giới và nhiều nội dung khác có lợi đối với ngành Kiểm sát hai tỉnh. Tại buổi hội đàm, đồng chí đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, chính trị của tỉnh và hoạt động của VKSND tỉnh Luang Pra Bang với đoàn đại biểu của VKSND tỉnh Quảng Ninh.
leftcenterrightdel
 4 nội dung được VKSND hai tỉnh thống nhất phối hợp sau Hội đàm.

Kết thúc Hội đàm, hai bên đã thống nhất các nội dung: Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề xảy ra tại khu vực biên giới hai tỉnh, hai nước để phối hợp giải quyết và rút kinh nghiệm; Hai bên tạo điều kiện và phối hợp tốt khi mỗi bên có đề nghị tương trợ tư pháp (điều tra tội phạm, truy bắt đối tượng, hoặc uỷ thác điều tra thu thập chứng cứ trong các vụ án...);

Nghiên cứu các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về buôn lậu, mua bán người, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý, có tổ chức qua biên giới; Tăng cường công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc giải quyết tốt các vấn đề an ninh biên giới, góp phần xây dựng tuyến an ninh biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác của VKSND tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào.

Sự chân thành và cầu thị của hai nước trong buổi Hội đàm đã mở ra nhiều hướng phối hợp mới cho ngành Kiểm sát nói chung và hai tỉnh nói riêng trong tương lai. VKSND tỉnh Quảng Ninh và VKSND tỉnh Luang Pra Bang với vai trò là cầu nối sẽ tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào ngày càng khăng khít, gắn bó như lời căn dặn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt – Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Minh Ngọc