Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Huỳnh Đông Bắc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang cùng toàn thể nữ cán bộ, công chức, người lao động của VKSND tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và truyền thống trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ vì sự bình đẳng và tiến bộ xã hội, trở thành ngày hội mang ý nghĩa bình đẳng giới sâu sắc, có tác động mạnh mẽ, to lớn và lâu bền đối với các thế hệ phụ nữ .

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ngày 8/3 đến toàn thể chị em phụ nữ

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Đông Bắc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang nhắc lại truyền thống của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hình ảnh hào hùng của người Phụ nữ Việt Nam với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hình ảnh hai vị nữ tướng cưỡi voi phất cờ khởi nghĩa đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí kiên cường và khí phách quật cường của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Đông Bắc gửi đến các nữ cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Kiên Giang lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày 8/3, đồng thời biểu dương những thành tích đạt được của đội ngũ nữ cán bộ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Kiểm sát.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Huỳnh Đông Bắc đã tặng hoa và quà cho chị em phụ nữ VKSND tỉnh Kiên Giang và mong các nữ đồng chí tiếp tục giữ vững truyền thống phụ nữ Việt Nam “trung hậu, đảm  đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà”, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đơn vị trong thời gian tới.

Việt An - Ngọc Huyên