Ngày 30/8, VKSND thành phố Cần Thơ đã tổ chức các Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 

Đoàn công tác đã trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, qua đó chia sẻ những khó khăn, vất vả, động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đ/c Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ tặng quà lực lượng tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hẻm 244, khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Tại các điểm đến, Đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.

Đại diện ngành Kiểm sát TP Cần Thơ đã chia sẻ trước những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu và trao tặng các phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng là các nhu yếu phẩm gồm: khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước yến, nước suối và mì tôm. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà là khoảng 35 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đ/c Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ trao quà cho đại diện phường Thốt Nốt.
Đại diện lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 mà các Đoàn đến thăm, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc cũng như trân trọng trước sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của tập thể Ban lãnh đạo Viện, công chức, người lao động VKSND TP Cần Thơ.

Đây chính là động lực giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục nỗ lực, cố gắng tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đươc biết trước đó, VKSND thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức Đoàn đến thăm và tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 quận Ninh Kiều tại Cổng chào giáp huyện Phong Điền, Khu vực cách ly tập trung phường An Khánh, quận Ninh Kiều; Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều hỗ trợ mua nông sản cho bà con huyện Cờ Đỏ để hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID -19 và bà con khu vực bị phong tỏa...

Minh Nhựt- Bảo Anh - VKSNDTP Cần Thơ