VKSND huyện Ea H’Leo vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Lê Quang Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea H’Leo và đại diện các cơ quan trên địa bàn huyện.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế, xã hội cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành, nhưng tập thể đơn vị VKSND huyện Ea H’Leo đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, từ đó hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội và của Ngành.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác của Ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; luôn phấn đấu xây dựng Chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh và đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, từ đó thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Với những kết quả đạt được, năm 2021 VKSND huyện Ea H’Leo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể VKSND huyện Ea H'Leo. 

Phát biểu chỉ đạo, đ/c Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Ea H’Leo ghi nhận và khẳng định sự nỗ lực cống hiến của VKSND huyện vào sự nghiệp chung của toàn Ngành và của huyện, đề nghị đơn vị tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2022, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt đơn vị, đ/c Đặng Tài Huệ, Viện trưởng VKSND huyện Ea H’Leo đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Qua đó, hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ được giao và góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

Công Hà - Hải Âu