Theo đó, thực hiện lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi, lãnh đạo VKSND huyện Củ Chi cùng sự ủng hộ của toàn thể công chức, người lao động của đơn vị đã trao 100 kg rau cải, 20 thùng mì hỗ trợ cho những hộ khó khăn tại những điểm hiện đang phong tỏa trên địa bàn xã Trung An, Hòa Phú, Tân An Hội và Thái Mỹ - huyện Củ Chi.

leftcenterrightdel
 Nữ cán bộ VKSND huyện Củ Chi chuyển phần quà hỗ trợ người dân khu vực bị phong tỏa.
leftcenterrightdel
 Trứng gà mua về, chia nhỏ mỗi vỉ 6 quả trứng rồi trao cho người dân.
leftcenterrightdel
Thực phẩm thiết yếu trao tặng người dân chất đầy trên xe máy của cán bộ VKSND huyện Củ Chi. 
leftcenterrightdel
Sau khi chuẩn bị các phần quà, cán bộ VKSND huyện Củ Chi đã di chuyển đến xóm trọ có nhiều người khó khăn.  
leftcenterrightdel

Đây là hoạt động rất thiết thực, phát huy vài trò của tổ chức công đoàn, với tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong thời gian vừa qua. 

leftcenterrightdel
Trao tiền mặt và quà cho một trường hợp gặp khó khăn. 
leftcenterrightdel
 Cán bộ kiểm sát tặng quà một bé trai.
leftcenterrightdel
Cán bộ Viện kiểm sát đến nhiều khu trọ của công nhân, người lao động trao tận tay người dân những phần quà thiết yếu.
Nguyễn Lánh