Tại hội nghị ông Đỗ Lâm Hiếu - Phó viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp đã giới thiệu đến đại biểu các nội dung liên quan đến Luật phòng chống ma túy, Luật khiếu nại tố cáo, Luật hòa giải cơ sở, Luật tín ngưỡng tôn giáo và giải đáp các câu hỏi, ý kiến của các hòa giải viên tham gia tại hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tuyên truyền
 Báo cáo viên Đỗ Lâm Hiếu tập trung nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong luật Phòng chống ma túy như: công tác giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; khi phát hiện các hành vi mua bán, sử dụng, trồng cây có chưa chất ma túy cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất; tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng...
leftcenterrightdel
Báo cáo viên Đỗ Lâm Hiếu - Phó viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp giới thiệu các nội dung tuyên truyền.
Tại buổi tuyên truyền các thành viên cũng được Báo cáo viên Đỗ Lâm Hiếu chuyển tải những điểm cần biết về Luật Khiếu nại và giải quyết khiếu nại bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại; hình thức khiếu nại; trình tự khiếu nại; thời hạn giải quyết khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý; khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án...; một số điểm cần biết về Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo: quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo; hình thức tố cáo; thẩm quyền, thời hạn giải quyết tố cáo…
leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.
Ngoài ra đồng chí Phó Viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp còn giúp các hòa giải viên nắm được tầm quan trọng công tác hòa giải ở cơ sở để góp phần giải quyết kịp thời xích mích, các tranh chấp trong gia đình, cộng đồng dân cư, từ đó củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải sẽ giúp quan hệ tốt đẹp giữa các bên được duy trì, góp phần giảm bớt khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện của nhân dân, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của nhân dân cũng như của Nhà nước.

Buổi tuyên truyền được tổ chức là hoạt động hết sức thiết thực, qua đó giúp các hòa giải viên tại cơ sở có thêm kỷ năng, kiến thức pháp luật để tuyên truyền cho người người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo cũng như tăng cường nhận thức nhằm đấu tranh hiệu quả với tệ nạn ma tuý tại địa phương.

Đây là những yếu tố quan trọng góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Việt An