Theo đó, phiên tòa giả định được tổ chức với đầy đủ thành phần gồm: Chủ tọa phiên tòa, Thư ký, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân, bị cáo, người bị hại, nhân chứng, cán bộ công an bảo vệ phiên tòa,… đã giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin về pháp luật. 

leftcenterrightdel
 Phiên toà giả định giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận pháp luật
leftcenterrightdel
 Rất đông sinh viên cùng tham dự và tìm hiểu pháp luật thông qua phiên toà giả định

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế, xây dựng phiên tòa giả định là nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu biết về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên sinh viên, hạn chế sự gia tăng các loại tội phạm trong độ tuổi thanh niên.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự phiên toà giả định
 

Phiên tòa giả định cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên về những vấn đề liên quan đến pháp luật trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

Trọng Bình