Đây là một trong những hoạt động chính thức của Đoàn trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 5/7/2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 dự và chủ trì buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1: Đồng chí Vũ Quang Huy, đồng chí Phạm Văn Hoà, đồng chí Phạm Quốc Khánh.

Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Viện nghiệp vụ thuộc Viện cấp cao 1 và các thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 thay mặt lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, chúc sức khoẻ các thành viên trong Đoàn và chúc chuyến công tác của Đoàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 1 Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Viện cấp cao 1 sẵn sàng chia sẻ những thông tin mà VKSND tối cao Trung Quốc quan tâm từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa VKSND hai nước nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc, đồng chí Khưu Lợi Quân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Nam cảm ơn lãnh đạo Viện cấp cao 1 đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đoàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Khưu Lợi Quân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin đến lãnh đạo Viện cấp cao 1 về các hoạt động của Đoàn tại Việt Nam từ ngày 26/6 đến nay, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Nam Khưu Lợi Quân cho biết, mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn nhằm nghiên cứu về chế định VKSND của Việt Nam và vai trò của VKSND trong hệ thống quản trị quốc gia; hệ thống pháp luật tố tụng của Việt Nam và quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp của Việt Nam. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm của VKSND hai nước về những lĩnh vực, vấn đề  mà hai Bên cùng quan tâm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khưu Lợi Quân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Nam Khưu Lợi Quân bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, sự hợp tác giữa VKSND hai nước sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện cấp cao 1 đã giới thiệu về quá trình hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và thực tiễn hoạt động của Viện cấp cao 1 trong thời gian gần đây. Tiếp đó, hai Bên đã trao đổi, thảo luận những vấn đề mà VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND tối cao Trung Quốc cùng quan tâm. 

P.V