Mới đây, đồng chí Trần Đức Dương – Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 vừa đại diện cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động đơn vị trao số tiền 50 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng để đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Đức Dương - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 (đứng thứ 2 bìa trái) trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Vũ Phong

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đợt cao điểm ủng hộ mua vắc xin phòng, chống COVID-19. Cơ quan và Công đoàn Viện cấp cao 2 đã tổ chức vận động cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị đóng góp cho quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 11/6/2021, tại Viện cấp cao 2, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 cùng tập thể lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ và Văn phòng đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã tham gia đóng góp được số tiền 50 triệu đồng nhằm chung tay, góp sức cùng Đảng và Nhà nước ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 phát động ủng hộ quỹ vắc xin. Ảnh: Vũ Phong

Phát biểu tại buổi vận động, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 cho biết, mặc dù cán bộ, công chức và người lao động Viện cấp cao 2 còn nhiều khó khăn, cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, đơn vị vẫn tích cực đóng góp, chia sẻ ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện cấp cao 2 đóng góp ủng hộ quỹ vắc xin. Ảnh: Vũ Phong

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Qua đó, thể hiện ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của người cán bộ Kiểm sát luôn kề vai sát cánh, chung tay cùng cộng đồng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” hiện nay.

Lê Vũ Phong