Đến dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3); các đồng chí Phó Viện trưởng; đại diện Liên đoàn Lao động quận 1; cùng lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, cán bộ, Kiểm sát viên Viện cấp cao 3…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại đại hội.

Công đoàn Viện cấp cao 3 có 141 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn, gồm: Tổ Công đoàn Viện 1, Tổ Công đoàn Viện 2, Tổ Công đoàn Viện 4, Tổ Công đoàn Văn phòng. Trong nhiệm kỳ XVII (2017 – 2023), Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 3 đã phối hợp vận động công đoàn thực hiện với nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị hàng năm.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 3 phối hợp với ban lãnh đạo Viện kịp thời quán triệt và triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để công chức và người lao động tham gia xây dựng đơn vị và thực hiện giám sát thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của công chức, người lao động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh trao Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3.

Công đoàn kịp thời vận động công chức và người lao động trong đơn vị tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và công tác chuyên môn; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công chức và người lao động tại đơn vị.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Viện cấp cao 3 đề ra nhiều nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Trong đó, phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm đúng quy định. Tham gia thảo luận, đóng góp vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của đơn vị và tích cực thi đua thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch chương trình công tác đề ra.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và chất lượng tranh tụng trong hoạt động xét xử. Tập trung thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm tra việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những công việc khác theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát để tiếp tục thực hiện các quyền yêu cầu, quyền kháng nghị và kiến nghị; Phối hợp với Viện kiểm sát địa phương để thúc đẩy công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đồng thời, phát huy vai trò, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn chống lại và đấu tranh phản bác các luận điệu suy thoái về tư tưởng tự chuyển hóa và tự chuyển biến. Vận động cán bộ, công chức, người lao động phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 3 trong nhiệm kỳ 2017 – 2023.

leftcenterrightdel
 Đại biểu biểu quyết nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đồng thời chủ động phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội cho các đoàn viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các cán bộ, đoàn viên trong đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Công đoàn Viện cấp cao 3 cần tiếp tục tăng cường cho đoàn viên học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy địa phương để đảm bảo sự chỉ đạo hoạt động của Đảng đối với tổ chức công đoàn”, đồng chí Trần Hữu Thanh nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đoàn viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện cấp cao 3.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 7 đồng chí: Cao Minh Trí, Viện trưởng Viện 3; Hoàng Thanh Mai, Kế toán trưởng Viện cấp cao 3; Nguyễn Văn Đảm, Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3; Bùi Đức Hằng, Kiểm sát viên trung cấp Viện 1; Trương Vũ Tùng, Kiểm sát viên sơ cấp Viện 1; Đặng Quốc Hoàng, Phó trưởng Phòng Viện 3; Đinh Thị Hương Dịu.

Chiều cùng ngày, Viện cấp cao 3 cũng đã tổ chức công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 được Đảng ủy VKSND tối cao chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3./.

Hương Trà - Đại Lánh