Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao cùng chủ trì cuộc họp.

Về phía VKSND tối cao tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo, trưởng phòng, công chức phòng nghiệp vụ thuộc Vụ 8, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Đại diện liên ngành tư pháp Trung ương tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; Vụ Giám đốc kiểm tra, TAND tối cao; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an và các đồng chí chuyên viên thuộc các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao cho biết, qua thực tiễn công tác quản lý, tổng hợp kết quả kiểm sát và quản lý tình hình chấp hành pháp luật trong việc áp dụng và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc, VKSND tối cao thấy giữa quy định của pháp luật, hướng dẫn và áp dụng pháp luật đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, cần phải có sự thống nhất của liên ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp.

Theo đồng chí Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao, với ý nghĩa đó, cuộc họp nhằm thống nhất một số nội dung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định của pháp luật về bắt buộc chữa bệnh.

Tại cuộc họp, đại diện VKSND tối cao, Bộ Công an, TAND tối cao và Bộ Tư pháp đã tập trung thảo luận, thống nhất 2 nội dung quan trọng trong việc áp dụng quy định của pháp luật về bắt buộc chữa bệnh.

Cụ thể đó là việc trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành án phạt tù và trường hợp đối tượng đang có quyết định bắt buộc chữa bệnh, trong quá trình điều trị tại cơ sở điều trị, đối tượng bỏ trốn ra ngoài tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới, bị cơ quan có thẩm quyền bắt, khởi tố bị can và tiếp tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thảo luận của đại diện các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương về áp dụng quy định của pháp luật về bắt buộc chữa bệnh.

Các ý kiến tại cuộc cuộc họp, Vụ 8, VKSND tối cao sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời gian tới.

P.V