Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) và 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024” với sự tham gia của 82.947 thí sinh và 110.924 lượt dự thi.

leftcenterrightdel
Cuộc thi có sự tham gia của 82.947 thí sinh và  110.924 lượt dự thi.

Qua 4 tuần của vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 thí sinh xuất sắc vào thi vòng chung kết cá nhân cấp tỉnh và 19 đội với hơn 100 thí sinh đến từ các đơn vị huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc dự thi vòng chung kết (ngành KSND tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 3 đồng chí cùng đội thi "lọt" vòng chung kết, gồm: 1 đồng chí trong Chi đoàn VKSND tỉnh là thành viên đội thi Đoàn khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 2 đồng chí Chi đoàn VKSND huyện Ea H’Leo là thành viên đội thi Huyện đoàn Ea Hleo). 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Tường Vy, Phó bí thư và Phan Thị Kiều Lan đoàn viên Chi đoàn VKSND huyện Ea H’leo trong phần thi “Thanh niên tuyên truyền” qua tiểu phẩm “Hợp lòng dân”.

Qua 3 phần thi “Thanh niên sáng tạo”; “Thanh niên hiểu biết”; “Thanh niên tuyên truyền”, các đội thi đã thể hiện được tài năng, kiến thức, những hiểu biết về Luật Biên phòng Việt Nam, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

leftcenterrightdel
  Thông điệp "Đổi súng lấy để lấy sự bình an, hạnh phúc" của đội thi huyện đoàn Ea H'Leo.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 11 giải cho các tập thể và 3 giải phụ. Trong đó đội thi Đoàn khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt Giải Nhất toàn đoàn, đội Huyện đoàn Ea Hleo đạt giải Nhì, ngoài ra đội thi Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn đạt giải Phần thi Thanh niên tuyên truyền xuất sắc nhất, đây là phần thi do đồng chí Lê Thị Ngọc Lệ, đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh biên đạo dàn dựng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Ngọc Lệ, đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk trong phần thi “Thanh niên tuyên truyền” qua tiểu phẩm “Biên giới trong tim”.

Cuộc thi là dịp để toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh có cơ hội trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức về pháp luật, đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện về mọi mặt; góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Ngọc Lệ - Hải Âu