Chiều 29/12, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. 

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho đồng chí Nguyễn Quang Dũng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng bày tỏ sự xúc động khi nhận được Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quốc Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Quang Dũng và Ban Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật tại buổi lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. 

Việc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” tặng đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao là sự ghi nhận, cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam về những đóng góp to lớn cho sự phát triển báo chí Việt Nam.

Thay mặt đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam của đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí Việt Nam và dành cho báo chí sự quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Vũ Phương