Tại buổi làm việc, các nhà báo và thành viên đoàn đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Lương giới thiệu khái quát về những tiềm năng, thế mạnh của huyện; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, thu ngân sách huyện tăng bình quân 10,3%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11,29%/năm, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,05%/năm, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, văn hóa - xã hội, chuyển đổi số chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Lương cũng thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án Xây dựng huyện Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, tính đến tháng 9/2023, toàn huyện Phú Lương có 12/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 27 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xóm đạt nông thôn mới thông minh, 13/13 xã có sản phẩm tham gia vào chu trình OCOP, 16 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay, huyện Phú Lương đạt 3/9 tiêu chí gồm: tiêu chí số 3 (Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai), tiêu chí số 4 (Điện), tiêu chí số 9 (Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công) và 22/36 chỉ tiêu. Huyện Phú Lương quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tham quan cánh đồng lúa Nếp Vải tại xã Ôn Lương.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Lương cũng thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ 3, năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa xứ Trà”. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22/11 đến hết ngày 24/11/2023) tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thương mại xã Tức Tranh và 4 xã vùng chè của huyện.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Phú Lương cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với địa phương trong các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn; tích cực tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như chia sẻ những khó khăn của địa phương trong quá trình phát triển.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tham quan quy trình sản xuất chè tại HTX Nông sản Phú Lương, ở xã Ôn Lương.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh đã đến thăm cánh đồng lúa nếp Vải tại xã Ôn Lương và Hợp tác xã Nông sản Phú Lương ở xóm Khau Lai, xã Ôn Lương.

Trọng Tài - Hoàng Anh