Về dự Đại hội, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương... 332 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên của tỉnh Hà Nam tham dự đại hội. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam có 7 đồng chí đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thu hút sự quan tâm và tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu ngành KSND tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c Lãnh đạo tỉnh.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, bầu các đồng chí Đinh Thị Lụa, Trương Quốc Huy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hà Nam gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thế Kính, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX với số phiếu tín nhiệm cao. Đây là sự ghi nhận của Đảng bộ tỉnh đối với những đóng góp của đồng chí cũng như của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm thảo luận thống nhất và thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Đại hội…Đại hội cũng đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và tín nhiệm bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ để gánh vác nhiệm vụ mà Đại hội và Đảng bộ, nhân dân tin tưởng giao phó.

 

Hà Nhân