Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng do đồng chí Bounleum Manivong làm trưởng đoàn sang thăm và dự Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022, với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/10/2022 tại TP Điện Biên Phủ.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phan Văn Kỷ – Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên và tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng phòng các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Điện Biên tiếp đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng do đồng chí Bounleum Manivong  – Phó Tỉnh trưởng tỉnh dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên bày tỏ vui mừng và chào đón Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang sang thăm và làm việc. Đồng chí Phan Văn Kỷ giới thiệu khái quát về kết quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tỉnh Điện Biên. Đồng thời đồng chí cũng khẳng định trong thời gian tới VKSND tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt là trong tương trợ tư pháp và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với VKSND tỉnh Luông Pha Băng theo chủ trương, đường lối của Đảng và thỏa thuận hợp tác đã ký giữa VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Lào; trong đó có Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 vừa được tổ chức mới đây tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đồng chí Bounleum Manivong  – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Luông Pha Bang) bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị của VKSND tỉnh Điện Biên. Khẳng định chuyến thăm lần này là dịp để hai tỉnh Điện Biên - Luông Pha Băng tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu học hỏi, hợp tác và phát triển, đồng chí Phó Tỉnh trưởng mong quan hệ hợp tác giữa VKSND hai tỉnh Điện Biên - Luông Pha Băng nói riêng và VKSND hai nước Việt Nam - Lào nói chung tiếp tục được tăng cường và ngày càng bền chặt.
Sao Mai - Văn phòng VKSND tỉnh Điện Biên