Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam và Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào cùng chủ trì buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Đại biểu dự buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Đại biểu dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị liên quan thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương hai nước; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự miền Trung, miền Nam thuộc Viện kiểm sát quân sự Lào…

leftcenterrightdel
 Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam phát biểu.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào phát biểu. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam bày tỏ vui mừng được tiếp đồng chí Thiếu tướng Sivay Maiphone và Đoàn Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VII tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương hai nước Việt - Lào.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải cũng đánh giá cao những kết quả tích cực mà Viện kiểm sát quân sự hai nước đã triển khai thực hiện và đạt được kể từ khi Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI tổ chức tại Champasak, Lào được ký kết.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải cho biết, theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Tòa án quân sự Trung ương Việt Nam đón Đoàn cán bộ cấp cao Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Tòa án quân sự Trung ương Lào vào tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm tăng cường, thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa ngành Toà án, Viện kiểm sát quân sự hai nước.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Việt Nam Tạ Quang Khải cũng đề nghị ngành Kiểm sát quân sự hai nước tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được lãnh đạo VKSND tối cao hai nước thống nhất trong Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VII về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quân sự.

Nhân dịp này, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải cũng đã gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới các đại biểu và chúc sự hợp tác giữa hai nước, hai Quân đội và Viện kiểm sát quân sự hai nước ngày càng chặt chẽ, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào bày tỏ vui mừng khi được làm việc với Viện kiểm sát quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn khi tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ 7 giữa hai nước. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, cán bộ Viện kiểm sát quân sự hai nước Việt - Lào chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Sivay Mayphone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Lào cũng đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động của Viện kiểm sát quân sự Lào thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, trong đó có một số nội dung hợp tác giữa Viện kiểm sát quân sự hai nước.

Với thành công của Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào lần thứ 7, Thiếu tướng Sivay Mayphone tin tưởng rằng, thời gian tới sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói chung, giữa Viện kiểm sát quân sự hai nước nói riêng sẽ càng được tăng cường, củng cố và thu được nhiều kết quả thiết thực hơn.

 

Tin: Văn Tình, ảnh: Trần Tùng