Ngày 7/1, VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh Quảng Nam đến 18 điểm cầu VKSND cấp huyện. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự có đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh Cơ quan Điều tra VKSND tối cao tại Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan trong tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ngành Kiểm sát Quảng Nam đạt và vượt kế hoạch công tác năm 2021.

Về phía VKSND tỉnh Quảng Nam, tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Quảng Nam, các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, Kiểm sát viên trung cấp. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, chuyên viên.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự theo dõi báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2021, dự thảo kế hoạch công tác Kiểm sát của ngành Kiểm sát Quảng Nam năm 2022 và báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 bằng video clip. Năm 2021, tỉnh Quảng Nam chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng nhưng ngành Kiểm sát Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Với những thành tích đạt được trong năm 2021, VKSND tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND.

Lãnh đạo đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công tác, như tăng cường trách nhiệm của người lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, quan tâm đến chất lượng đội ngũ công chức. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là hình thức tự đào tạo, đào tạo tại chỗ, chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo án cho VKS cấp dưới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin...

Trong năm 2021, đơn vị không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội. Không có trường hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định, truy tố đúng hạn, đúng tội 100%. Không để xảy ra trường hợp VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra, tăng so với cùng kỳ năm 2020 như tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm tăng 0,3%, tỷ lệ giải quyết án của VKS tăng 4,3%. Tỉ lệ án Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp hơn tỷ lệ khống chế của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là phòng chống oan sai, tham nhũng của Ngành, phục vụ có hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đến, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên theo hướng năng động sáng tạo, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác công tố để phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 VKSND thị xã Điện Bàn, VKSND huyện Quế Sơn, Phòng 1, Phòng 9, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Quảng Nam được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Khối năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam cũng cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thời gian qua luôn quan tâm, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát Quảng Nam hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Viện kiểm sát hai cấp đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian đến; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đặc biệt trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Với những thành tích đạt được trong năm 2021, VKSND tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND. Ngoài ra, VKSND thị xã Điện Bàn, VKSND huyện Quế Sơn, Phòng 1, Phòng 9, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Khối năm 2021.

Xuân Hằng