leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Mới đây, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 4 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 8 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuỷ Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cơ quan khối Nội chính đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xét xử nhanh, nghiêm minh những vụ án trọng điểm, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các tội phạm về tham nhũng, tệ nạn mại dâm, ma tuý nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Thuỷ Nguyên, VKSND huyện Thuỷ Nguyên và TAND huyện Thuỷ Nguyên đã ký Quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Huy Hoàng